Nga giải ngân thêm 2 tỉ USD cho Ukraine

Trong tuần này Moskva sẽ giải ngân cho Ukraine 2 tỷ USD từ gói tín dụng hỗ trợ trị giá 15 tỷ USD mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó, Nga đã giải ngân cho Ukraine 3 tỷ USD.

Ngày 17/2, Bộ Tài chính Nga cho biết trong tuần này Moskva sẽ giải ngân cho Ukraine 2 tỷ USD từ gói tín dụng hỗ trợ trị giá 15 tỷ USD mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó, Nga đã giải ngân cho Ukraine 3 tỷ USD.

Trong khi đó, cùng ngày, chính phủ Đức bày tỏ mong muốn Ukraine nhanh chóng ổn định tình hình trong nước và Berlin cùng với Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm các biện pháp giúp tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại nước này. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi tiếp thủ lĩnh phe đối lập Ukraine Vitali Klitschko và Arseniy Yatsenyuk tại Berlin ngày 17/2.

Thủ tướng Merkel đã đánh giá tích cực những diễn biến mới nhất tại Ukraine, trong đó có quyết định của Kiev ân xá cho những người biểu tình quá khích bị bắt giữ. Mặc dù tuyên bố ủng hộ lực lượng đối lập, song bà Merkel cũng bác bỏ việc Đức sẽ trừng phạt giới chức Ukraine theo như yêu cầu của phe này.

Nga giải ngân thêm 2 tỉ USD cho Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp với các lãnh đạo đối lập Ukraine Vitali Klitschko (trái) và Arseniy Yatsenyuk (phải) ngày 17/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Merkel nhấn mạnh Berlin ủng hộ một giải pháp dân chủ tại nước này và cho rằng điều quan trọng là ngăn chặn bạo lực tái diễn và căng thẳng leo thang. Nhà lãnh đạo Đức cũng hy vọng Ukraine sẽ nhanh chóng tiến hành cải cách hiến pháp và thành lập chính phủ mới.

Tại cuộc gặp, thủ lĩnh phe đối lập Klitschko đã kêu gọi Đức đóng vai trò chủ chốt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Ông này cũng cho biết EU sẵn sàng hỗ trợ tài chính lên tới 610 triệu euro (tương đương 830 triệu USD) cho Ukraine, song đi kèm các điều kiện về cải cách.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.