Nga gia hạn cấm người nước ngoài nhập cảnh khi số ca nhiễm mới tăng mạnh

Ngày 29/4, Nga đã gia hạn lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 27/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sắc lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh đã được ban bố từ giữa tháng 3 vừa qua và sẽ hết hiệu lực ngày 29/4. Thủ tướng Mikhail Mushustin cho biết, sắc lệnh này sẽ được gia hạn cho đến khi Nga kiểm soát được dịch.

Phát biểu tại một cuộc họp các quan chức nhằm thảo luận cách ứng phó với dịch, ông Mushustin nêu rõ: "Tôi đã ký một quyết định chính phủ về việc gia hạn (sắc lệnh) đến khi cuộc chiến chống dịch kết thúc và tình hình dịch tễ được cải thiện". Theo Thủ tướng Mushustin, lệnh cấm sẽ không áp dụng với các chuyên gia có nhiệm vụ bảo trì các thiết bị nhập khẩu. 

Quyết định trên được thông báo trong bối cảnh giới chức y tế Nga thông báo số ca nhiễm mới tăng mạnh với 5.841 ca trong ngày 29/4, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch lên 99.399 ca, trong đó có 972 ca tử vong. Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/4 cảnh báo Nga vẫn chưa đạt đỉnh dịch, đồng thời gia hạn các biện pháp phong tỏa trong nước thêm hai tuần.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này đã gia hạn cảnh báo việc đi ra nước ngoài cho đến ngày 14/6 do diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới vẫn phức tạp. Đức đã đưa 240.000 công dân bị mắc kẹt ở nhiều nơi về nước. Ngoại trưởng Maas cho biết thêm rằng: "Chúng tôi sẽ không làm tương tự trong mùa Hè tới". Đến nay, Đức đã ghi nhận 160.059 ca nhiễm, trong đó 6.314 ca tử vong.

Trong khi đó, Pháp đã quyết định sẽ siết chặt việc xem xét lại đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ các công ty trong nước đang chật vật chống chọi với các tác động của dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết chính phủ sẽ xem xét lại việc một nhà đầu tư không thuộc châu Âu có thể nắm 10% cổ phần tại các công ty lớn của Pháp.

Trước đó, từ tháng 1, Pháp đã giảm mức phải xem xét đầu tư, từ 33% cổ phần xuống còn 25% tại một số ngành được coi là chiến lược, như quốc phòng, năng lượng, hàng không vũ trụ và vận tải. Tuy nhiên, Bộ trưởng Le Maire cho biết ngành công nghệ sinh học cũng sẽ được thêm vào danh sách trên. Theo ông Le Maire, trong thời dịch, một số công ty trở nên dễ bị tổn thương và có thể bị các đối thủ cạnh tranh nước ngoài mua lại với giá rẻ. Ông khẳng định: "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra".

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Eduard Phillipe cho biết sẽ trình dự luật gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 23/7. Hiện Pháp ghi nhận 165.911 ca nhiễm và 23.660 ca tử vong. 
       
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 29/4 cho biết, hiện còn quá sớm để quyết định có nên tổ chức cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 như dự kiến hay không. Ông khẳng định sẽ không đồng ý tiến hành cuộc bỏ phiếu nếu số ca nhiễm tăng cao.

Trước đó, ngày 28/4, ông Iohannis đã thông báo tổng tuyển cử dự kiến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 có thể không diễn ra trong năm nay nếu chưa thể kiềm chế dịch. Đến nay, Romania đã ghi nhận 11.978 ca nhiễm và 681 ca tử vong.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.