Nga ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua 

Ngày 12/5, Nga công bố báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này, trong đó cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 107 ca tử vong. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Với mức tăng này, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Nga là 232.243 người. Qua đó, Nga trở thành quốc gia có số bệnh nhân COVID-19 vượt Anh và đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ (1.385.834 ca) và Tây Ban Nha (268.143), theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 14h30 ngày 12/5 (giờ Việt Nam). 

Nhằm nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2, Nga mở rộng chương trình xét nghiệm và đến nay nước này đã tiến hành hơn 5,8 triệu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 11/5, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định việc kéo dài các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19.

Sắc lệnh hướng dẫn các quan chức cấp cao của chính phủ và lãnh đạo các khu vực xác định những vùng lãnh thổ có thể kéo dài các biện pháp cách ly và đình chỉ hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào ở đó. Văn kiện cũng quy định, khi cần thiết có thể hạn chế hoạt động di chuyển của con người và phương tiện trong những khu vực này.

Sắc lệnh lưu ý nếu chính quyền đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức, thì nhân viên các tổ chức này vẫn cần được đảm bảo lương.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.