Nga dùng xe tăng đồ chơi chế nhạo NATO

Một số nhà ngoại giao Nga đã đăng ảnh các xe tăng đồ chơi lên Twitter và chế nhạo rằng đó là “bằng chứng đáng tin cậy nhất” mà NATO đưa ra để cáo buộc binh sĩ Nga hiện diện ở Ukraine.

Một số nhà ngoại giao Nga đã đăng ảnh các xe tăng đồ chơi lên Twitter và chế nhạo rằng đó là “bằng chứng đáng tin cậy nhất” mà NATO đưa ra để cáo buộc binh sĩ Nga hiện diện ở Ukraine.

Trong bức ảnh trên tài khoản Twitter @RussEmbassyUAE của Đại sứ quán Nga tại Các tiểu vương quốc Arab, các xe tải, xe tăng và xe thiết giáp đồ chơi xếp hàng hoành tráng trên mặt đất.

Kèm theo đó là dòng chữ chú thích: Rò rỉ bằng chứng mới nhất của NATO về việc Nga xâm lược Ukraine. Dường như đây là bằng chứng đáng tin cậy nhất từ trước đến nay!

Cư dân mạng xã hội dường như rất thích thú với mẩu tweet này. Bức ảnh đã được đăng lại hơn 1.000 lần và gần 500 người đã thêm nó vào mục yêu thích của mình.

Nga dùng xe tăng đồ chơi chế nhạo NATO ảnh 1

Bức ảnh mà Nga dùng để chế nhạo NATO. Ảnh: RT

Đoạn tweet trên của Bộ Ngoại giao Nga tại Các tiểu vương quốc Arab được đưa ra sau khi NATO công bố hình ảnh vệ tinh miêu tả cái mà họ gọi là “bằng chứng” cho thấy quân đội Nga ở Ukraine.

Các hình ảnh này bị Bộ Quốc phòng Nga nhạo báng. Một số cựu quan chức tình báo Mỹ cũng coi đây là chiêu trò chính trị mơ hồ mà Mỹ từng dùng cách đây 12 năm để biện minh cho cuộc tấn công vào Iraq.

Cuộc chiến về hình ảnh và bản đồ trên Twitter bùng nổ đầu tiên giữa Nga và Canada ngày 27/8. Khi đó, tài khoản @Canada at NATO đã đăng một bản đồ hai nước giáp ranh, một phần được chú thích là “nước Nga”, phần kia chính là Ukraine và được chú thích là “không phải Nga”.

Phản pháo lại, tài khoản @Russians at NATO đã tung bản đồ của mình, trong đó đánh dấu rõ khu vực bán đảo Crimea từng thuộc Ukraine là lãnh thổ Nga.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.