Nga đứng thứ 2 bảng xếp hạng sức mạnh quân sự

"Business Insider" đã lập bảng xếp hạng cho thấy về tiềm năng quân sự hùng mạnh, Nga đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, bất chấp sự khác biệt to lớn trong chi tiêu quốc phòng.

Dựa trên công trình nghiên cứu "Chỉ số toàn cầu về sức mạnh quân sự - Global Firepower Index", trang thông tin điện tử "Business Insider" đã lập bảng xếp hạng cho thấy về tiềm năng quân sự hùng mạnh, Nga đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, bất chấp sự khác biệt to lớn trong chi tiêu quốc phòng.

Nga đứng thứ 2 bảng xếp hạng sức mạnh quân sự ảnh 1

Binh sĩ Nga trong quân phục thời Thế chiến 2 diễu binh qua quảng trường Đỏ hôm 7/11/2014. Ảnh: AFP

Vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự là Mỹ tới ngân sách quốc phòng khổng lồ mà Business Insider gọi là "lực lượng quân sự" khổng lồ: hơn 612 tỷ USD/năm. 

Nga đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, và theo dữ liệu của Global Firepower Index, chi phí quốc phòng của Nga chỉ có 76 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, theo phụ lục riêng của Business Insider, Nga đã tăng chi tiêu quân sự lên tới 88 tỷ USD và dự kiến nâng cấp kho vũ khí của nước này.

Business Insider cho biết thêm chỉ số toàn cầu về sức mạnh quân sự được tính toán dựa trên 50 yếu tố, bao gồm ngân sách quốc phòng, nguồn nhân lực, số lượng khí tài, cũng như khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.