Nga dừng cung cấp khí đốt cho Áo

Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Áo vào thứ Bảy (16/11) do vấn đề liên quan đến thanh toán, nhưng vẫn cung cấp khối lượng ổn định đến châu Âu qua Ukraine sau khi những khách hàng còn lại vẫn có nhu cầu muốn mua.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Hôm thứ Sáu (15/11), Áo cho biết Moskva thông báo rằng nguồn cung cấp khí đốt sẽ bị dừng sau phán quyết trọng tài có lợi cho OMV, nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Áo, về việc Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga không cung cấp đủ cho chi nhánh tại Đức của OMV.

Hôm 16/11, Cơ quan quản lý năng lượng của Áo E-Control cho biết, việc Gazprom giao hàng cho OMV đã dừng lại lúc 6 giờ sáng (05h00 GMT), đồng thời cho biết thêm rằng giá cả và nguồn cung cấp cho khách hàng Áo vẫn ổn định.

OMV chiếm khoảng 40% lượng khí đốt của Nga qua Ukraine tương đương 17 triệu m3 mỗi ngày.

Gazprom từ chối bình luận về việc ngừng cung cấp khí đốt cho Áo, nhưng công ty cho biết sẽ chuyển 42,4 triệu m3 khí đốt đến châu Âu qua Ukraine vào thứ Bảy (16/11), tương đương với khối lượng như mọi ngày khác trong những tháng gần đây.

Theo dữ liệu do hãng tin Reuters tổng hợp, Nga đã vận chuyển khoảng 15 tỷ m3 khí đốt qua Ukraine vào năm 2023, chiếm khoảng 8% lượng khí đốt lúc cao điểm của Nga đến châu Âu qua nhiều tuyến đường khác nhau trong năm 2018 và 2019.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vào năm 2023, tuyến đường trung chuyển Ukraine đã đáp ứng 65% nhu cầu khí đốt ở Áo và các nước láng giềng phía Đông là Hungary và Slovakia.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.