Nga, Đức nhất trí cần tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Zigmar Gabriel ngày 9/3 đã có cuộc hội đàm tại Moskva (Nga) về nhiều vấn đề quốc tế nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hòa đàm Syria và an ninh tại châu Âu.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Đức cho biết hai bên đã đề cập tới những mối quan ngại rằng sự hiện diện của lực lượng vũ trang Nga tại các nước Baltic, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) tại Ba Lan và ngân sách quốc phòng Mỹ tăng đáng kể có thể làm tái diễn một cuộc chạy đua vũ trang. Nga và Đức cho rằng chạy đua vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng, cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu.

Nga, Đức nhất trí cần tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, Nga và Đức nhất trí cho rằng các bên liên quan cần chấm dứt vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donbass, thực hiện thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng và không để xảy ra vi phạm cam kết cất vũ khí tại kho. Hai bên khẳng định các cuộc đàm phán của nhóm Bộ tứ Normandy (Nga, Pháp, Đức và Ukraine) cần phải được tiếp tục, trong đó vòng đàm phán tiếp theo giữa ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandy cần phải được chuẩn bị nghiêm túc.

Đề cập cuộc hòa đàm Syria, Nga và Đức mong muốn các cuộc hòa đàm về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra thường xuyên và hiệu quả. Hai bên ủng hộ tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria diễn ra cùng với cuộc chiến chống khủng bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tiếp xúc chính trị giữa Nga và Đức đang quay trở lại trạng thái bình thường trước kia. Hai bên nhất trí sẽ có cuộc gặp tiếp theo vào cuối tháng 6 tại Krasnodar (Nga), nơi sẽ diễn ra hội nghị các thành phố đối tác Nga-Đức.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.