Nga, Đức bất đồng về vụ chính khách đối lập Navalny

Đức và Nga nảy sinh nhiều bất đồng liên quan đến chính khách đối lập Nga Alexei Navalny đang được điều trị tại bệnh viện ở Berlin.
Chú thích ảnh
Chính khách đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: CNN

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/9 nói rằng ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Bà cho biết đang chờ đợi phía Nga có lời giải thích về vụ việc và nói Đức sẽ tham vấn các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về biện pháp phản ứng. Điều này khiến dư luận đồn đoán về khả năng phương Tây có thể áp dụng lệnh trừng phạt mới với Nga.

Thủ tướng Merkel phát biểu trong họp báo: “Đây là thông tin khó hiểu về vụ cố ý sát hại bằng cách đầu độc một nhân vật đối lập ở Nga. Alexei Navalny là nạn nhân vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Navalny (44 tuổi) đã bất tỉnh sau khi uống một tách trà trên chuyến bay nội địa của Nga trong tháng 8. Sau đó, ông được đưa đến Đức để điều trị.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington sẽ phối hợp với các đồng minh để “khiến Nga phải chịu trách nhiệm”. Anh, Pháp và Liên minh châu Âu đã cùng chỉ trích việc sử dụng chất độc thần kinh Novichok.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Angela Merkel phát biểu ngày 2/9. Ảnh: Reuters

Nga đã bác bỏ liên quan đến vụ việc của chính khách Navalny và cho rằng đánh giá của phía Đức không có bằng chứng.

Điện Kremlin khẳng định muốn trao đổi thông tin và Nga cùng Đức cần có sự hợp tác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/9 nói rằng phía Nga chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Đức rằng ông Navalny bị đầu độc bằng Novichok. Hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang chờ đợi phản hồi từ Đức về yêu cầu của Tổng công tố Nga về việc chẩn đoán và điều trị cho ông Navalny.

Các bác sĩ Nga điều trị cho ông Navalny tại Siberia đều nghi ngờ kết luận của bệnh viện ở Đức và họ loại trừ khả năng chính khách đối lập này bị đầu độc bởi kết quả xét nghiệm thực hiện tại Nga cho thấy ông này âm tính với các chất độc.

Theo Reuters, Novichok cũng là chất độc thần kinh liên quan đến vụ việc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc ở thành phố miền Nam nước Anh Salisbury. Anh cáo buộc Nga đầu độc ông Skripal và con gái bằng chất độc thần kinh Novichok. Trong khi đó, Điện Kremlin đã mạnh mẽ bác bỏ cáo cuộc này. Liên Xô đã phát triển Novichok trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.