Nga đưa tên lửa S-400 Triumf vào nhiệm vụ trực chiến

Một số hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf ngày 8/12 đã được đưa vào nhiệm vụ trực chiến nhằm bảo vệ không phận ở miền Tây Bắc Nga.
Nga đưa tên lửa S-400 Triumf vào nhiệm vụ trực chiến ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong lễ tổng duyệt duyệt binh diễu hành mừng 71 năm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Quân khu miền Tây của Nga Igor Muginov cho biết: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực chiến, các trung đoàn S-400 sẽ kiểm tra khả năng tích hợp trong hệ thống phòng không hiện hành của Quân khu miền Tây theo phương hướng chiến lược Tây Bắc đồng thời thực hiện hàng loạt cuộc huấn luyện đặc biệt".

Tên lửa S-400 Triumf là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn hệ thống tên lửa S-300.

Hệ thống mới này có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong tầm kiểm soát đến hơn 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 mét/giây.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.