Nga đưa tên lửa Iskander 'khủng' vào trực chiến

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra thời điểm để tiếp nhận các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, trang bị các hệ thống chiến tranh điện tử.

Theo báo "Izvestia" (Nga) ngày 8/5, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra thời điểm để tiếp nhận các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M (do Tập đoàn Khoa học-Sản xuất KBM ở Kolomna, ngoại ô Moscow phát triển và chế tạo), trang bị các hệ thống chiến tranh điện tử.


Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Iskander-M sẽ được đưa vào trực chiến trong mùa hè năm nay. Các hệ thống điện tử mới cho phép tên lửa Iskander có thể "tàng hình" xuyên qua các hệ thống đánh chặn tên lửa, như Patriot và Aegis của Mỹ, Arrow của Israel.

Izvestia dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Đã quyết định đưa tên lửa Iskander vào phiên chế các khẩu đội tên lửa ở quân khu tây và nam".


Nga đưa tên lửa Iskander 'khủng' vào trực chiến ảnh 1

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga. Ảnh: Internet.


Chưa thể cho biết về số lượng và tính năng của các tên lửa này, song Bộ Quốc phòng không có kế hoạch thay thế hoàn toàn các tên lửa Iskander. Theo Izvestia, hệ thống chiến tranh điện tử có khả năng giúp tên lửa Iskander tàng hình trong giai đoạn cuối của quĩ đạo bay, vì chúng gây ra cả nhiễu chủ động lẫn thụ động cho rađa quan sát và ngắm bắn của tên lửa đánh chặn thông qua tiếng ồn và hàng loạt các mục tiêu giả.

Một chuyên gia quân sự độc lập chuyên nghiên cứu về xung đột vũ trang thời hiện đại, ông Vyacheslav Tseluykov cho rằng tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M trang bị thiết bị điện tử xuyên thủng hệ thống tên lửa đánh chặn là câu trả lời thích hợp cho khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Theo ông Tseluykov, bản thân các rađa và tên lửa đánh chặn triển khai ở châu Âu cũng dễ bị máy bay và tên lửa chiến thuật tiêu diệt, bởi vậy Mỹ cũng sẽ phải bảo vệ hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên các tổ hợp Patriot của mình. Để có thể tiêu diệt mục tiêu, tên lửa Iskander cần được trang bị các hệ thống chiến tranh điện tử.     

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander được phát triển vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990 để thay thế hệ thống "Tochka" và "Tochka-U", và được đưa vào phiên chế của quân đội Nga năm 2006. Theo báo Anh Millitary Ballance, hiện quân đội Nga sở hữu gần 200 hệ thống phóng tên lửa "Tochka-U" và "Iskander". Các hệ thống này có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Duy Trinh(Phóng viên TTXVN tại Moscow)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.