Nga đưa tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tới Syria

Trang mạng Debka dẫn các nguồn tin quân đội và tình báo của mình cho biết tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy (TK-208, theo phân loại của NATO là Typhoon) đã lên đường tới Địa Trung Hải để triển khai ở khu vực ngoài khơi bờ biển Syria.
Nga đưa tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tới Syria ảnh 1

Tàu Dmitri Donskoy.

Tàu ngầm này trang bị 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava (theo phân loại của NATO là SS-N-30) với khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Mỗi tên lửa Bulava có tầm bắn 10.000km, mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân MIRV (đầu đạn mang nhiều đầu đạn nhỏ độc lập). Được biết tàu ngầm của Nga đã khởi hành từ căn cứ tại Biển Bắc hôm 4/9, được hộ tống bởi 2 tàu chiến chống ngầm. Đội tàu này sẽ đến khu vực ngoài khơi bờ biển Syria trong khoảng 10 ngày nữa. Báo trên cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa lực lượng hạt nhân tới khu vực ngoài khơi bờ biển Syria là để tăng cường cho một chiến dịch lúc đầu tưởng như nhằm củng cố chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus nay đã biến thành một cuộc viễn chinh quân sự - có khả năng có đối đầu trên biển và trên không với lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
TN (Debka)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.