Nga đưa tàu ngầm tấn công mới vào hoạt động

Chiếc tàu ngầm tấn công đầu tiên lớp Yasen thuộc dự án 885M, Severodvinsk, đã được biên chế cho hải quân Nga ngày 31/12, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho biết.

Chiếc tàu ngầm tấn công đầu tiên lớp Yasen thuộc dự án 885M, Severodvinsk, đã được biên chế cho hải quân Nga ngày 31/12, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho biết.

Nga đưa tàu ngầm tấn công mới vào hoạt động ảnh 1

Mô hình tàu ngầm tấn công Severodvinsk. Ảnh: RIA Novosti

Tàu ngầm Severodvinsk được thiết kế giống như tàu ngầm lớp Graney của NATO và đóng tại cơ sở đóng tàu Sevmash, phía bắc nước Nga.

Severodvinsk là 1 trong 8 tàu tấn công Yasen được sản xuất theo đơn đặt hàng của hải quân Nga. Các tàu ngầm thứ hai và thứ ba, Kazan và Novosibirsk, cũng đang được lắp ráp.

Tàu ngầm Severodvinsk có lượng giãn nước 13.800 tấn, chiều dài 119 m, tốc độ hơn 50 km/giờ và có thể lặn sâu tới 600m. Phi hành đoàn tổng cộng 90 người, trong đó có 32 sỹ quan.

Vũ khí chính của tàu ngầm trên có tên lửa hành trình 24 Oniks (SS-N- 26) và Kalibr ( SS-N- 27) cùng ngư lôi tự dẫn đường và mìn.

Cùng ngày, Hạm đội Biển Bắc của Nga cho biết tàu ngầm tấn công hạt nhân Smolensk lớp Oscar II,  thuộc dự án 949A đã trở lại hoạt động sau 2 năm sửa chữa và nâng cấp tại xưởng đóng tàu Zvyozdochka, miền bắc Nga.

Được chế tạo năm 1990, Smolensk có chiều dài 155 mét, lượng giãn nước 24.000 tấn, lặn sâu 600 mét, tốc độ tối đa là 55 km/giờ. Nó được trang bị tên lửa hành trình siêu âm 24 P- 700 Granit (SS-N- 19 Shipwreck).


CT
(Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.