Nga dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024

Hãng tin AFP dẫn một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 28/9 cho biết nước này dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng gần 70% trong năm 2024.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tài liệu cho biết chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ tăng hơn 68% so với năm 2023 lên gần 10.800 tỷ ruble (111,15 tỷ USD), chiếm khoảng 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trọng tâm chính sách kinh tế đang chuyển từ chương trình chống khủng hoảng sang thúc đẩy các mục tiêu phát triển quốc gia, trong đó bao gồm cả tăng cường khả năng quốc phòng.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 28/9 tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng là hoàn toàn cần thiết vì Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Thông tin Nga tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraine và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Theo Bộ Phát triển kinh tế Nga, GDP trong quý II của nước này đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới quan sát nhận định những động lực tích cực của nền kinh tế đang giúp tình hình ngân sách Nga được cải thiện.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.