Nga dự kiến giảm sản lượng dầu mỏ theo thỏa thuận OPEC+

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak vừa thông báo sản lượng dầu của nước này trong năm 2025 dự kiến sẽ giảm nhẹ so với năm 2024.
Chú thích ảnh
Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Novak giải thích rằng Nga cần giảm sản lượng để bù đắp cho việc đã khai thác vượt mức trong những tháng trước, theo thỏa thuận với Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+.

Theo hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Novak, Nga dự kiến sản xuất từ 515 - 520 triệu tấn dầu trong năm nay. Trong khi đó, sản lượng dầu của Nga năm ngoái đạt 516 triệu tấn.

Tuy nhiên, ông Novak cho biết, Nga dự kiến sẽ tăng cường chế biến dầu trong năm nay so với năm 2024. Ông là quan chức dầu mỏ hàng đầu của Nga và đại diện cho nước này trong các cuộc đàm phán và cuộc họp của OPEC+. Phát biểu với các phóng viên tại Moskva ông cũng nhận định thị trường dầu toàn cầu đang ổn định và giá cả được giữ vững.

Tuần trước, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Novak cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự báo sẽ tăng lên trong những tháng tới nhờ tiêu thụ nhiên liệu vào mùa du lịch hè tăng mạnh. Do đó, OPEC+ đã quyết định bắt đầu bổ sung nguồn cung vào thị trường từ tháng 4/2025.

Đầu tháng này, ông Novak cho hay OPEC+ sẵn sàng đảo ngược quyết định tăng sản lượng dầu mỏ sau tháng 4/2025 nếu thị trường mất cân bằng. Ông cũng nhấn mạnh rằng tổ chức này có thể điều chỉnh theo hướng ngược lại để ổn định thị trường khi cần thiết.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng mạnh trong cả năm 2025 và 2026, đồng thời giữ nguyên dự báo trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ Hàng tháng (MOMR) công bố trong tuần này. Cụ thể, OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 1,4 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong cả hai năm 2025 và 2026.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.