Nga dự chi hơn 1.000 tỷ ruble cho sản xuất vũ khí

Nga sẽ chi khoảng 1,1 nghìn tỷ ruble (16,7 tỷ USD) cho lĩnh vực sản xuất quân sự giai đoạn 2016-2020.
Nga dự chi hơn 1.000 tỷ ruble cho sản xuất vũ khí ảnh 1

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 30/5 đưa ra tuyên bố trên. TASS cũng dẫn phát biểu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong cuộc họp với các cấp phó của ông, nói rằng Nga hiện đang là nhà xuất khẩu vũ khí số 2 thế giới và nên duy trì vị trí này.
Trong một diễn biến khác, một nguồn tin quân sự Nga vừa tiết lộ với truyền thông địa phương rằng Moskva đang phát triển chiếc máy bay không người lái cảm tử phát nổ khi gặp mục tiêu. Loại máy bay không người lái "đánh bom liều chết" này đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ được giao các nhiệm vụ quan trọng tối mật trong tương lai khi "nhập ngũ" vào quân đội Nga.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.