Nga đóng 4 tàu ngầm hạt nhân

Ngày 7/2, phát biểu tại triển lãm vũ khí ở New Delhi (Ấn Độ), Giám đốc điều hành Sevmash (Severodvinsk) Mikhail Budnichenko cho biết trong giai đoạn 2014-2015, Nga sẽ chế tạo 9 tàu ngầm, trong đó có 4 tàu ngầm hạt nhân.

Ngày 7/2, phát biểu tại triển lãm vũ khí ở New Delhi (Ấn Độ), Giám đốc điều hành Sevmash (Severodvinsk) Mikhail Budnichenko cho biết trong giai đoạn 2014-2015, Nga sẽ chế tạo 9 tàu ngầm, trong đó có 4 tàu ngầm hạt nhân.

 Nga đóng 4 tàu ngầm hạt nhân ảnh 1

Ảnh: RIA Novosti

Ông Budnichenko tiết lộ năm nay Nga sẽ đóng 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Northwind, 1 tàu ngầm Yashen và tàu ngầm đặc nhiệm.    

Cũng tại triển lãm vũ khí "Defekspo India -2014" ở Delhi, phát ngôn viên của Giám đốc điều hành của tập đoàn Almaz–Antey, Yuri Baikov cho biết các chuyên gia của tập đoàn này đã phát triển chương trình hiện đại hóa các tổ hợp phòng không (SAM), trước đây được xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.

Một trong những khu vực có triển vọng hợp tác là công nghệ phục hồi chức năng và kéo dài thời hạn phục vụ cho các tổ hợp tên lửa, trước đây đã xuất khẩu cho hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tập đoàn vũ khí Nga Kalashnikov, ông Aleksei Krivoruchko, cho biết trong năm 2014 có thể cùng Ấn Độ thành lập xí nghiệp liên doanh lắp ráp sản xuất vũ khí tại quốc gia Nam Á này.

Theo ông, Ấn Độ là "thị trường lớn cực kỳ triển vọng" và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Trước đó, Giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại của tập đoàn, ông Andrey Baryshnikov, đã tuyên bố tại triển lãm ở New Delhi rằng "Kalashnikov" đang tiến hành đàm phán với các đối tác Ấn Độ về thỏa thuận thành lập cơ sở liên doanh tại Ấn Độ để sản xuất các loại vũ khí cá nhân.

Ông Baryshnikov lưu ý rằng đang xem xét các phương án sản xuất vũ khí chiến đấu cũng như dân dụng, song thời hạn và những điều kiện cụ thể không được tiết lộ.

Hãng tin Reuters cho biết tập đoàn Kalashnikov có kế hoạch sản xuất 50.000 vũ khí mỗi năm tại nhà máy ở Ấn Độ, với tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 20 triệu USD.

TN (VOR/Reuters)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.