Nga đơn giản hóa thủ tục xét quy chế công dân

Luật sửa đổi về quy chế công dân Nga cho phép đơn giản hóa thủ tục và giảm thời hạn xem xét đơn xin cấp quy chế công dân cho những người nói tiếng Nga muốn mang quốc tịch Nga.

Điện Kremlin ngày 21/4 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật sửa đổi "Về quy chế công dân của Liên bang Nga" và một số văn kiện luật khác.

Nga đơn giản hóa thủ tục xét quy chế công dân ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin.


Luật sửa đổi về quy chế công dân Nga cho phép đơn giản hóa thủ tục và giảm thời hạn xem xét đơn xin cấp quy chế công dân cho những người nói tiếng Nga muốn mang quốc tịch Nga. Đối tượng áp dụng là những người từng sống tại Nga hay tại lãnh thổ thuộc Liên Xô trước đây, hoặc có người thân ruột thịt đang sinh sống ở Nga, trong bối cảnh chuyển sang Nga định cư và bị tước quốc tịch ở nước ngoài.

Theo điện Kremlin, những sửa đổi nói trên được đưa ra sau khi Nga tiếp nhận bán đảo Crimea vào thành phần liên bang và căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine - nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, nơi có phần lớn người dân nói tiếng Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn ký Sắc lệnh "Về ủy ban quốc gia phụ trách các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol", đồng thời bổ nhiệm ông Dmitry Kozak - Phó Thủ tướng Nga - làm Chủ tịch ủy ban này.

Bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân cho thấy tuyệt đại đa số người dân tại đây ủng hộ việc trở về với nước Nga. Hiện chính quyền Moskva đang triển khai các bước đi để hai chủ thể này nhanh chóng hòa nhập với phần còn lại của Nga.

Người đứng đầu nước Nga cũng ký sắc lệnh bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Denis Berezovsky - cựu Tư lệnh hải quân Ukraine, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Hạm đội Biển Đen của Nga. Ông Berezovsky được Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân nước này ngày 1/3 vừa qua, tuy nhiên sau đó một ngày, ông Berezovsky lại tuyên bố từ bỏ lực lượng hải quân Ukraine để trở thành Tư lệnh Hải quân Crimea.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.