Nga doạ rút khỏi dự án với Mỹ xây dựng trạm không gian trên Mặt Trăng

Theo một quan chức Nga, Moskva có thể từ bỏ một dự án xây dựng một trạm không gian trong quỹ đạo Mặt Trăng hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bởi không muốn "ở vị trí thứ yếu".
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 22/9 cho biết nước này có thể rút khỏi chương trình hợp tác chung thay vào đó sẽ thực hiện một dự án trạm không gian trong quỹ đạo Mặt Trăng của riêng nước này.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời quan chức cấp cao này nêu rõ: "Liên bang Nga không thể ở vị trí thứ yếu trong dự án này".

Năm ngoái,  Roscosmos và NASA đạt thỏa thuận hợp tác xây dựng trạm không gian Deep Space Gateway (Cánh cổng vào không gian) trong quỹ đạo của Mặt Trăng, vốn sẽ là một điểm dừng cho các nhiệm vụ tương lai.

Đây là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm đưa con người lên Sao Hỏa. Phía Nga khi đó cho biết hai bên đã thảo luận về việc sử dụng các tên lửa Proton-M và Angara của Moskva cùng các phi thuyền khác để phục vụ việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm vũ trụ Mặt Trăng. Các hoạt động chính của dự án dự kiến bắt đầu vào năm 2020.

Thăm dò vũ trụ là một trong số ít lĩnh vực hợp tác quốc tế của Nga và Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều bởi căng thẳng chính trị giữa hai nước. Các phi hành gia Nga và Mỹ cùng làm việc với nhau trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), quay quanh Trái Đất từ năm 1998.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.