Nga dọa rời khỏi Hội đồng Nghị viện Châu Âu

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, Alexei Pushkov, ngày 1/4 cho biết Nga có thể rời khỏi Hội đồng Nghị viện Châu Âu nếu Cơ quan này mưu toan tước đi các quyền của Nga tại PACE.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Alexei Pushkov, ngày 1/4 cho biết Nga có thể rời khỏi Hội đồng Nghị viện Châu Âu (PACE) nếu Cơ quan này mưu toan tước đi các quyền của Nga tại PACE.


Phát biểu tại cuộc họp của Hạ viện Nga, ông Pushkov nói: "Chúng ta thấy sự cần thiết của việc không được để cuộc bỏ phiếu nhằm tước các quyền của Nga tại PACE xảy ra. Nếu chúng ta thấy cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra, phái đoàn Nga sẽ rời khỏi PACE".


Hạ viện Nga đang thảo luận một tuyên bố về tình hình trong PACE. Tuyên bố cho biết "những động thái không mang tính xây dựng (của PACE) nhằm tước bỏ các quyền của Nga trong hội đồng này đã được đưa ra căn cứ vào những thông tin xuyên tạc và những đánh giá thành kiến ở Ukraine và Crimea".


Tại phiên họp Mùa Xuân của PACE sẽ được tổ chức tại Strasbourg, Pháp từ ngày 7-11/4 tới, Hội đồng này có kế hoạch tổ chức một phiên họp khẩn về những đe dọa đối với sự vận hành của các thể chế dân chủ tại Ukraine và ra quyết định về một kiến nghị đòi xem xét lại các quyền của đoàn đại biểu Nga tại PACE sau khi Nga sáp nhập Crimea.

T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.