Nga điều tra hình sự vụ sát hại kiều dân Nga ở Ukraine

Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về hành động bắn phá và giết hại kiều dân Nga tại thành phố Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn của Ủy ban điều tra LB Nga Vladimir Markin ngày 28/5 thông báo cơ quan này đã mở cuộc điều tra hình sự về hành động bắn phá và giết hại kiều dân Nga tại thành phố Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Nga điều tra hình sự vụ sát hại kiều dân Nga ở Ukraine ảnh 1

Trạm kiểm soát an ninh được thiết lập gần Artemivsk, Donetsk, vùng thuộc kiểm soát của Kiev. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các điều tra viên cho rằng những kẻ tấn công âm mưu sát hại nhóm người thiểu số nói tiếng Nga định cư ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Chiểu theo các điều luật trong Bộ Luật Hình sự Nga, những kẻ tấn công kiều dân Nga nói trên sẽ bị xét xử với các tội danh như giết người và âm mưu giết người, sử dụng các biện pháp và phương thức bị cấm trong chiến tranh.

Ngoài ra, theo giới chức Nga, những kẻ thực hiện vụ tấn công tại thành phố Gorlovka cũng đang vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng ở miền Đông Ukraine, cùng với những điều khoản trong các hiệp ước quốc tế, trong đó có Công ước về Quyền trẻ em.

Theo các nhà điều tra Nga, vào khoảng 20 giờ 15 phút tối 26/5 (theo giờ địa phương), những kẻ không rõ danh tính được cho là thuộc Lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Gorlovka, nơi có nhiều kiều dân Nga sinh sống.

Cùng ngày, Đại diện của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong Nhóm tiếp xúc về Ukraine, ông Denis Pushilin cũng đã gửi thư tới Đặc phái viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, bà Heidi Tagliavini, trong đó hối thúc tổ chức này tiến hành cuộc điều tra công khai về hành động bắn phá mới đây nhằm vào kiều dân Nga ở thành phố Gorlovka.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.