Nga điều tra dấu hiệu khủng bố vụ tàu chở hàng trật khỏi đường ray

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/11, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở cuộc điều tra về dấu hiệu “khủng bố” sau vụ tàu chở hàng bị trật khỏi đường ray ở Ryazan, phía Tây Nam thủ đô Moskva.

Ủy ban trên nêu rõ một "thiết bị nổ tự chế" đã khiến 19 toa tàu trật khỏi đường ray vào ngày 11/11, trong đó có 15 toa đã bị hư hại. Vụ việc cũng làm một nhân viên đường sắt bị thương. Ủy ban đã mở cuộc điều tra theo các điều khoản về tấn công khủng bố và tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị nổ của Bộ luật Hình sự nước này.

Theo hãng tin RIA Novosti, vụ việc xảy ra lúc 7h12 phút ngày 11/11 (giờ địa phương). Lái tàu và phụ lái bị thương nhẹ, không có mối đe dọa nào đối với môi trường và vụ việc không ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đoàn tàu chở khách và hành khách.

Một nhóm cư dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ và đường ray bị hư hỏng.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, nhà chức trách đã ghi nhật một số hành vi phá hoại  trên các tuyến đường sắt của nước này.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.