Nga diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn

10.000 binh lính Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập mô phỏng việc sử dụng tên lửa hạt nhân quy mô lớn.

Moskva đang tiến hành một cuộc tập trận tấn công hạt nhân quy mô lớn kéo dài 3 ngày.

Theo Nhật báo Nezavisimaya Gazeta của Nga, ngày 26/3, lực lượng tên lửa chiến lược của nước này đã bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 10.000 binh sĩ và 1.000 trang thiết bị các loại từ 30 đơn vị. Mục đích chính của cuộc tập trận nhằm đảm bảo lực lượng tên lửa chiến lược của Nga luôn sẵn sàng chiến đấu liên quan đến việc sử dụng số lượng lớn và đồng thời các loại tên lửa hạt nhân.

Nga diễn tập chiến tranh hạt nhân quy mô lớn ảnh 1

Tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga.

Trang mạng Global Security Newswire dẫn lời của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về các đơn vị tên lửa chiến lược, Đại tá Igor Yegorov, cho biết các thành phần tham gia cuộc tập trận sẽ luyện tập việc cơ động vào vị trí và các thao tác chuẩn bị phóng tên lửa, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị.

Theo tờ Nezavisimaya Gazeta, cuộc diễn tập trên không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine bởi vì vào tháng 12/2013, chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã nói rằng các đơn vị trên sẽ tiến hành một cuộc tập trận lớn và phức tạp trong năm 2014. Nezavisimaya Gazeta kết luận rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước và hoàn toàn không liên quan đến những căng thẳng ở Ukraine.

CT (Theo Diplomat)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.