Nga đền Trung Quốc hệ thống S-400 bị hỏng khi vận chuyển

Nga sẽ chuyển giao cho Trung Quốc hệ thống phòng không S-400 mới thay thế cho chiếc bị hỏng trong quá trình vận chuyển năm 2018.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Ngày 18/2, lãnh đạo tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec - ông Sergei Chemezov - đã xác nhận thông tin trên.

Ông Chemezov nêu rõ: “Hợp đồng được ký kết từ cách đây rất lâu. Tuy nhiên, thật tiếc là con tàu chở các tên lửa phòng không đã gặp bão. Chúng tôi buộc phải bỏ tất cả những tên lửa S-400 đó để sản xuất những chiếc mới”.

Hãng TASS cho biết Nga đã chuyển các hệ thống S-400 đến Trung Quốc bằng 3 tàu biển. Nhưng tháng 1/2018, trong quá trình di chuyển, một trong 3 tàu biển này gặp bão ở Eo biển Manche khiến các tên lửa S-400 bị hư hỏng. Đầu tháng 4/2018, hai con tàu còn lại đã cập bến tại Trung Quốc.

Dưới đây là video về S-400 của quân đội Nga (nguồn: RT)

Tháng 11/2014, việc ký kết hợp đồng giữa Nga và Trung Quốc về cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được công bố. Tháng 11/2015, cố vấn của Tổng thống Nga về hợp tác công nghệ quốc phòng Vladimir Kozhin xác nhận hợp đồng. Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400 của Nga.

S-400 có khả năng tiêu diệt chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo… trong phạm vi 400 km và độ cao 30km kể cả dưới làn đạn của kẻ địch hoặc môi trường đối kháng điện tử.

Trong một diễn biến liên quan, hãng TASS ngày 10/1 dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Trung Quốc đã lần thứ hai thử thành công S-400 mua từ Nga và chính thức hoàn tất quá trình thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.