Nga đề xuất thiết lập cơ chế thanh toán độc lập trong SCO

Theo hãng tin TASS, ngày 26/10, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đề xuất ý tưởng thiết lập cơ chế thanh toán độc lập trong nhóm các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng nguyên thủ quốc gia SCO, ông Mikhail Mishustin đề xuất rằng các nước trong SCO nên xem xét thiết lập cơ chế khu vực độc lập để thanh toán và quyết toán để chuyển đổi tiền tệ trên các sàn giao dịch quốc gia. 

Theo Thủ tướng Nga, cần dỡ bỏ nhiều rào cản pháp lý và hành chính để thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi. Ông Mikhail Mishustin cũng kêu gọi nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán hiện đại khi các nước trong SCO đang tăng cường sử dụng tiền tệ của mỗi nước trong các hoạt động thanh toán.

Được thành lập từ năm 2001, với các quốc gia sáng lập là  Trung Quốc và Nga, SCO có thành viên là các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây, sau này kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan. Hiện SCO có 8 thành viên chính thức: Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Các nước thành viên SCO chiếm 40% dân số thế giới và hơn 30% GDP toàn cầu. Các nước Iran và Belarus cũng đang trong tiến trình gia nhập SCO.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.