Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Ukraine

Nga đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) một dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền Ukraine ngay lập tức phải tiến hành tham vấn với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này về các cuộc bầu cử tại khu vực Donbass.
Ngày 19/3, Nga đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) một dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền Ukraine ngay lập tức phải tiến hành tham vấn với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này về các cuộc bầu cử tại khu vực Donbass.
Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Ukraine ảnh 1

Các thành viên Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine kiểm tra xe bọc thép của lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong chuyến thị sát tại Ulyanivske, cách Donetsk khoảng 100km về phía đông ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự thảo nghị quyết của Nga viện dẫn Thỏa thuận hòa bình tại Minsk tháng 2 vừa qua, theo đó, trước hết cần tiến hành cải cách Hiến pháp Ukraine với sự tham gia của đại diện các CHND Lugansk và Donetsk tự xưng, sau đó luật bầu cử cũng phải được soạn thảo với sự tham gia của đại diện hai cộng hòa tự xưng này. Nga đệ trình văn kiện này ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/3 ký ban hành đạo luật sửa đổi, cấp quy chế đặc biệt tự quản cho một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Lugansk với điều kiện tại đây phải tổ chức bầu cử theo luật của Ukraine. Ngoài ra, hai nước CH tự xưng được coi là "các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm". Nga và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngay lập tức lên tiếng phản đối đạo luật này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại việc chính quyền Ukraine coi Lugansk và Donetsk là vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Ông nhấn mạnh điều này đi ngược lại thỏa thuận Minsk và có thể phá vỡ tiến trình hòa bình, dẫn tới một vòng xoáy bất ổn mới tại khu vực Đông Nam Ukraine. Trong diễn biến liên quan, phản ứng trước việc Ukraine đề nghị EU triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình tới miền Đông, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng đề nghị của chính quyền Ukraine đi ngược với thỏa thuận hòa bình Minsk (Belarus). Theo ông, trong thỏa thuận Minsk đạt được giữa nhóm bộ Tứ Normandy (gồm lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Pháp, Đức) không có từ nào đề cập đến việc triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình đến miền Đông Ukraine mà chỉ đề cập đến việc tiếp tục hoạt động của phái bộ của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Cùng ngày, người đứng đầu CHND Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho rằng việc triển khai bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào đến miền Đông Ukraine là vi phạm kế hoạch hòa bình và đi ngược với các điều khoản của thỏa thuận Minsk.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.