Nga đặt mục tiêu giành 10% thị phần thịt lợn nhập khẩu tại Trung Quốc

Các nhà sản xuất thịt lợn Nga đang hướng tới mục tiêu giành 10% thị phần thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong những năm tới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, nước tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Công nhân chế biến thịt lợn tại một nhà máy sản xuất xúc xích ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nga chỉ bắt đầu xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc kể từ tháng 2/2024, khi Trung Quốc cấp phép cho ba nhà sản xuất của Nga cung cấp thịt lợn cho thị trường nhập khẩu có quy mô 3,5 tỷ USD của nước này vốn do các nhà sản xuất của EU chiếm ưu thế, với 51% thị phần.

EU gần đây áp thuế sơ bộ lên tới 37,6% lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc do các khoản trợ cấp không công bằng. Trong khi đó, Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất thịt lợn của Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha. 

Theo người đứng đầu Hiệp hội người chăn nuôi lợn quốc gia của Nga, Yuri Kovalyov, căng thẳng thương mại giữa EU và Trung Quốc mang lại cơ hội cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Ông Kovalyov cho biết mục tiêu của Nga là đáp ứng 10% nhu cầu thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong 3-4 năm tới.

Nga đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước xuất khẩu lớn khác như Brazil (Bra-xin) cùng với sự gia tăng sản lượng của Trung Quốc.

Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc cũng giảm, dù nước này chiếm một nửa mức tiêu thụ của toàn cầu, với 53-54 triệu tấn một năm.

Ông Kovalyov cho biết, sản lượng thịt lợn của Nga ước đạt 5,2 triệu tấn vào năm 2024, so với 4,9 triệu tấn vào năm 2023 và mức thấp 1,5 triệu tấn thời kỳ hậu Xô viết vào năm 1999. Sản lượng hiện nay của Nga là lớn thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc, EU và Mỹ và ngang với Brazil.

Lượng nhập khẩu thịt lợn và nội tạng của Trung Quốc giảm 27,3% trong nửa đầu năm 2024, xuống 1,11 triệu tấn. 

Ông Kovalyov cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến Nga sẽ xuất khoảng 50.000 - 60.000 tấn thịt lợn sang Trung Quốc trong năm nay, chiếm khoảng 3% tổng lượng nhập khẩu của nước này.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.