Nga đặt lực lượng phòng không tại Crimea vào tình trạng báo động cao

Ngày 30/11, các lực lượng phòng không của Nga tại Crimea đã được đặt vào tình trạng báo động cao để đối phó với kế hoạch của Ukraine nhằm bắn tên lửa tại vùng Biển Đen.
Nga đặt lực lượng phòng không tại Crimea vào tình trạng báo động cao ảnh 1

Binh sĩ Nga ở Crimea. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của hãng TASS cho biết, dù Nga coi tuyên bố trên của Ukraine chỉ là động thái khuếch trương nhằm tạo ra tình huống lo ngại, song phía quân đội Nga vẫn coi lời đe dọa là thực tiễn và tiềm tàng, vì vậy lực lượng phòng không tại Crimea đã được đặt vào tình trạng báo động cao.Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko tuyên bố Kiev sẽ không từ bỏ kế hoạch tiến hành tập trận bắn tên lửa ở vùng biển Crimea. Ông Lysenko nói: “Các đe dọa không thể ảnh hưởng đến kế hoạch mà quân đội sẽ tiến hành”. Theo ông, Ukraine sẽ tiến hành tập trận “trên lãnh thổ của mình” và “không ai được chỉ đạo chúng tôi phải làm gì”.Cơ quan quản lý hàng không Rosavisia của Nga thông báo, Ukraine đơn phương quyết định tiến hành bắn tên lửa vào ngày 1 và 2/12 tại không phận thuộc chủ quyền của Nga. Ngày 24/11, Ukraine ra thông báo thiết lập các vùng cấm bay liên quan đến các cuộc bắn tên lửa này. Trong khi đó, phía Nga cho biết vùng trời Crimea sẽ không bị đóng và yêu cầu Ukraine bãi bỏ quyết định lập vùng cấm bay ngay lập tức.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.