Nga "đắt hàng" máy bay tại Singapore Air Show

Bất chấp những biện pháp trừng phạt kinh tế mà các nước phương Tây áp đặt, Nga tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình trên thị trường các sản phẩm công nghệ cao của thế giới.

Tại Triển lãm hàng không quốc tế Singapore Air Show 2016 đang diễn ra ở Singapore, Nga đã ký kết hợp đồng cung cấp 7 chiếc trực thăng Ka-32A11VS và 2 chiếc Mi-171E cho Trung Quốc, 48 chiếc Mi-17V-5 cho Ấn Độ trong 2 năm 2016-2017.

Nga "đắt hàng" máy bay tại Singapore Air Show ảnh 1

Khu trưng bày các mẫu máy bay của Nga tại Singapore Air show 2016. Ảnh: Lê Hải-Mỹ Bình- P/v TTXVN tại Singapore

Các nước châu Á-Thái Bình Dương hiện đang sử dụng khoảng 900 máy bay trực thăng dân dụng và quân sự do Nga sản xuất và phương hướng ưu tiên trong các cuộc đàm phán tại Singapore vẫn là phát triển dịch vụ hậu mãi, cũng như bảo trì kỹ thuật hàng không.

Tại Singapore Air Show 2016, Tập đoàn Máy bay Trực thăng Nga giới thiệu các mẫu máy bay trực thăng vận tải mới nhất Mi-171A2 và Mi-38, trực thăng đa năng Ka-32A11VS, trực thăng tấn công Mi-35M, cũng như các thiết bị bay không người lái. Ngoài ra, còn có các mẫu máy bay Su-35, Su-32, Su-30SM, Yak-130, Yak-152, Be-200, cũng như SSJ100 và MS-21.

Máy bay dân dụng của Nga được đánh giá cao và có triển vọng tốt đẹp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, các máy bay thuộc dòng Sukhoi Superjet kỳ vọng chiếm lĩnh 15% thị trường khu vực.

Đặc biệt tại triển lãm này, các công ty Nga đã giới thiệu những máy bay quân sự tiên tiến nhất như Su-35 và Su-30SM (có ưu thế đặc tính vượt trội so với tiêm kích thế hệ 4+ của các nước phương Tây), cũng như hai mẫu máy bay huấn luyện — Yak-152 và Yak-130, sản phẩm của tập đoàn "Irkut".

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng tích hợp tất cả các chức năng của máy bay tấn công và máy bay ném bom. Máy bay có thể đảm bảo hiệu quả khi tấn công các mục tiêu trên không, triệt hạ mục tiêu mặt đất và trên biển.

Su-30SM có thể lắp đặt những vũ khí hiện đại và trang bị các tên lửa “không-đối-không” và "không-đối-hạm”, không cần tiếp nhiên liệu và không mang thùng nhiên liệu treo bên ngoài cũng đủ sức vượt qua chặng dài 3000 km.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.