Nga đặt 4 điều kiện cho hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO

Nga sẽ không phản đối việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu nếu NATO đáp ứng được 4 điều kiện đảm bảo hệ thống này không nhằm chống lại tiềm năng chiến lược của Nga.

Nga sẽ không phản đối việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu nếu NATO đáp ứng được 4 điều kiện đảm bảo hệ thống này không nhằm chống lại tiềm năng chiến lược của Nga. Đại diện thường trực của Nga tại NATO, đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác với NATO trong hệ thống phòng thủ tên lửa, Dmitry Rogozin đã tuyên bố như vậy tại một hội nghị về vấn đề phòng thủ tên lửa ở Luân Đôn (Anh) ngày 16/6 (giờ Việt Nam).

Nga đặt 4 điều kiện cho hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu. Ảnh: Internet

Theo ông Rogozin, điều kiện thứ nhất là các phương tiện của hệ thống này không được có tốc độ có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga. Thứ hai, căn cứ của hệ thống này phải cách biên giới của Nga một khoảng cách bằng bán kính hoạt động của nó. Thứ ba, các thành phần của hệ thống này phải được bố trí ở phía nam châu Âu chứ không phải ở phía bắc, bởi theo NATO, nó nhằm chống lại các mối đe dọa từ Trung Đông, chứ không phải Nga. Và thứ tư, Mỹ và NATO cần thông báo chính xác cho Nga số lượng tên lửa đánh chặn dự định bố trí tại châu Âu trong hệ thống phòng thủ của mình.

Cho tới nay, Nga và NATO vẫn bất đồng về vấn đề phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Nga lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa kể trên có thể gây phương hại cho tiềm lực chiến lược của Nga. Khi đó, Nga sẽ buộc phải tìm cách đối phó với hệ thống này và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nga nhiều lần khẳng định nước này cần có sự đảm bảo từ Mỹ và NATO để chắc chắn rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này không nhằm chống lại Nga.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.