Nga dành 40 tỷ USD mua sắm khí tài 2015

Trong năm 2015, Nga sẽ phân bổ khoảng 40 tỷ USD cho chương trình mua sắm khí tài quốc gia.

Ngày 15/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatiana Shevtsova cho biết trong năm 2015, nước này sẽ phân bổ 2.000 tỷ ruble (khoảng 40 tỷ USD) cho chương trình mua sắm khí tài quốc gia.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, bà Shevtsova nói rằng một số hạng mục chi tiêu quốc phòng sẽ bị cắt giảm, song điều này “không ảnh hưởng tới chương trình mua sắm khí tài quốc gia”.

Nga dành 40 tỷ USD mua sắm khí tài 2015 ảnh 1

Xe tăng thuộc quân đội Nga. Ảnh: AFP- TTXVN

Bà khẳng định “tổng mức chi tiêu cho năm 2015 sẽ là 2.000 tỷ ruble”, đồng thời nhấn mạnh rằng ngân sách phân bổ cho các nhu cầu quốc phòng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, Thứ trưởng Shevtsova tuyên bố ngân sách dành cho chương trình mua sắm khí tài này sẽ không bị cắt giảm. Theo bà Shevtsova, tỷ lệ phân bổ dành cho chương trình này trong ngân sách của Bộ Quốc phòng đang tăng liên tục, từ mức 37% trong năm 2013 tới gần 62% trong năm 2015.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Đô đốc Vladimir Komoyedov cho biết các tàu đóng mới của Hạm đội Biển Đen có thể sẽ được đặt tại Crimea hoặc Novorossiisk.

Thông báo với truyền thông tại Sevastopol, Đô đốc Komoyedov nói: “Một cảng tốt đang được xây dựng tại Novorossiisk. Tất cả các cơ sở tồn tại ở Crimea từ thời Liên Xô cần được tận dụng để tránh việc tốn kém xây thêm các cơ sở mới".

"Tôi đang cân nhắc căn cứ nghiên cứu tại Feodosia, Sevastopol và căn cứ hải quân ở Crimea. Chúng có vị trí đáp ứng được công tác phân bổ lực lượng của hạm đội trong thời điểm hiện nay cũng như tập hợp lực lượng tại một khu vực nhất định trong trường hợp cần thiết”, ông Komoyedov bổ sung.

Sắp tới, 6 tàu tuần tra thuộc dự án 1135.6 sẽ được đóng mới cho Hạm đội Biển Đen.


TN 
(Theo TASS)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.