Nga dàn xếp vụ kiện 4 tỉ đô liên quan đến S-300

Moscow đang nỗ lực thuyết phục Tehran rút lại đơn kiện đòi tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport bồi thường 4 tỉ USD vì đã hủy hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran.

Moscow đang tìm cách thuyếtphục Tehran rút lại đơn kiện chống tập đoàn xuất khẩu vũ khíRosoboronexport của nước này xung quanh việc hủy hợp đồng cung cấp hệ thốngphòng không S-300 cho Iran.

Trước đó, Bộ Quốc phòng và Tổ chứcCông nghiệp hàng không vũ trụ của Iran đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 4 tỉ USD đốivới Rosoboronexport ra tòa án trọng tài quốc tế tại Geneva hồi tháng 4/2011.

Nga dàn xếp vụ kiện 4 tỉ đô liên quan đến S-300 ảnh 1

Tên lửa phòng không S-300 của Iran do Nga cung cấp. Ảnh: FARS

Trong cuộc trả lời phỏngvấn hãng tin RIA Novosti, CEO của Tập đoàn Công nghệ Nga (Rostech) ông SergeiChemezov cho biết: “Vụ kiện đang được tòa xem xét, và không may, cơ hội thắngkiện của chúng ta rất mỏng manh. Chúng tôi đang tìm cách đạt được thỏa thuận hòagiải với Iran, nhưng cho đến lúc này thì vẫn chưa đạt được tiến triển nào”.

Giới chức Iran tuyên bố Tehran sẽ chỉ rút đơn kiện nếu Nga hoàn tất bản hợp đồng gốc.

Hợp đồng trị giá 800triệu USD này được ký từ cuối năm 2007, và Nga mới chỉ cung cấp 5 tổ hợpS-300PMU-1 cho Tehran. Ngày 22/9/2010, Tổng thốngNga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh hủy hợp đồng, nhằm tuân thủ Nghịquyết số 1929 của Hội đồng Bảo an LHQ – cấm cung cấp cho Iran các loại vũ khíthông thường, bao gồm tên lửa, hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, máybay chiến đấu và tàu chiến.

Trong khi đó, Tehran khẳng định rằnghệ thống tên lửa đất đối không S-300 không thuộc phạm vi các lệnh trừng phạt củaLHQ vì chúng được xếp vào mục vũ khí phòng vệ.

Cũng trong bài phỏng vấnvừa qua, ông Chemezov đã chỉ trích Mỹ thiếu ủng hộ Nga trong vụ việc này. Ôngcho rằng, Washington đã gây áp lực nặng nề lên Moscow nhằm hủy hợp đồng, nhưngsau đó lại thay đổi thái độ, nói rằng nghị quyết của LHQ không đề cập tới S-300(mà phương Tây gọi là SA-19 Grumble) và Nga đã hành động theo ý mình.

T.H (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.