Nga đàm phán bán Sukhoi Superjet cho Iran

Nga đang tiến hành đàm phán về việc bán máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) cho Iran.
Truyền thông Iran ngày 16/7 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov cho biết Moskva đang tiến hành đàm phán về việc bán máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) cho Iran.Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Sokolov xác nhận rằng các cuộc đàm phán về việc bán SSJ100 - máy bay chở khách đầu tiên được Nga phát triển thời hậu Xô viết - hiện đang được tiến hành. Theo ông Sokolov, ngoài các máy bay chở khách này, Nga cũng sẵn sàng bán các công nghệ khác mà Iran quan tâm.
Nga đàm phán bán Sukhoi Superjet cho Iran ảnh 1

Dây chuyền lắp ráp SSJ100. Ảnh: presstv.ir

Dự án sản xuất máy bay chở khách SSJ100 được Chính phủ Nga hậu thuẫn nhằm làm hồi sinh ngành công nghiệp hàng không thương mại và cạnh tranh với các hãng sản xuất máy bay chở khách hàng đầu thế giới. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,8 tỷ USD cho việc sản xuất máy bay dân sự của United Aircraft Corporation (UAC) - tập đoàn mẹ của Sukhoi vốn đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 2011, 50 chiếc SSJ100 đã được bàn giao và hiện Aeroflot là hãng hàng không duy nhất đang khai thác loại máy bay này.Thông tin về khả năng bán SSJ100 cho Iran được công bố sau khi nước cộng hòa Hồi giáo này và 6 cường quốc thế giới đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân của Tehran. Thỏa thuận này dỡ bỏ trở ngại cuối cùng đối với việc hợp tác kinh doanh bình thường với Iran. Hôm 15/7, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết việc hoàn tất các cuộc đàm phán hạt nhân giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với ngành hàng không dân dụng của nước này.Trước đó, các quan chức Iran cho biết nước này sẽ cần khoảng 400-500 máy bay dân sự với tổng trị giá ít nhất 20 tỷ USD trong thập kỷ tới nhằm thay mới đội máy bay cũ kỹ của mình sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU. Trong khi đó, các hãng sản xuất máy bay thương mại lớn như Boeing và Airbus đã công bố ý định bán máy bay cho Tehran.
Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Cairo

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).