Nga đa dạng hóa tên lửa Pantsir-S1

Hệ thống phòng không Pantsir do Xí nghiệp chế tạo công cụ Tula (Nga) sản xuất đang bảo vệ không chỉ bầu trời Sochi, mà sắp tới có thể còn “che phủ” cho cả các cơ sở thể thao World Cup và Olympic 2016 ở Brazil.
Các doanh nghiệp quốc phòng Nga, trong đó có các công ty thuộc tập đoàn Rosteh đã có đóng góp lớn cho việc đảm bảo an ninh tại Olympic Sochi. Cụ thể hệ thống phòng không Pantsir do Xí nghiệp chế tạo công cụ Tula sản xuất đang bảo vệ không chỉ bầu trời Sochi, mà sắp tới có thể còn “che phủ” cho cả các cơ sở thể thao World Cup và Olympic 2016 ở Brazil.Theo cơ quan báo chí Rosteh, năm 2013, Xí nghiệp chế tạo công cụ Tula đã cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga 18 hệ thống tên lửa - cao xạ phòng không Pantsir-S1. Hệ thống phòng không mới nhất này đang bảo vệ cho Olympics mùa đông lần thứ 22, khi được triển khai tại Adler và Sochi.
Nga đa dạng hóa tên lửa Pantsir-S1 ảnh 1

Kẻ canh giữ bầu trời Sochi.

Nhờ chúng, nếu không được phép của kiểm soát không lưu quân sự, không vật thể bay nào có thể lại gần các địa điểm diễn ra Olympic ở khoảng cách từ 20km và độ cao 15km. Với tầm bắn này, Pantsir-S1 có thể hạ gục mọi phương tiện tấn công từ trên không hiện đại hay tiềm tàng. Hệ thống có thể cùng lúc tiêu diệt 4 mục tiêu, với hỏa lực gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn cao xạ.Hệ thống trên có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở công nghiệp, quân sự và xã hội, cũng như phối hợp yểm trợ cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400.Với Pantsir, Olympic mùa đông Sochi không phải là sự kiện thể thao lớn cuối cùng. Brazil đang có ý định mua hệ thống phòng không này của Nga. Rosteh đã giới thiệu với Brazil chương trình hoàn chỉnh “Thành phố an toàn” theo đó Nga cung cấp các hệ thống Pantsir để bảo vệ cơ sở thể thao của World Cup diễn ra năm 2014 và Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Theo các hợp đồng được biết, giá xuất khẩu một hệ thống phòng không Pantsir-S1 là từ 13 - 15 triệu USD.Hiện quân đội Nga đang sở hữu 35 hệ thống Pantsir-S1. Dự kiến vào năm 2017 sẽ xuất hiện Pantsir thế hệ mới. Pantsir mới sẽ được hoán cải để trang bị cho tất cả các binh chủng của quân đội Nga. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga đang quan tâm tới các hệ thống trang bị cho tàu chiến. Bộ này đã thông quan quyết định hiện đại hóa một loạt khu trục hạm và tàu chiến cỡ lớn khác để có thể lắp đặt Pantsir. Ngoài ra, để phục vụ cho Lục quân và Lính dù, Nga đang phát triển hệ thống phòng không Pantsir đặt trên xe bánh xích, sử dụng xe KAMAZ “Typhoon–K”.Duy Trinh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.