Nga cung cấp không hoàn lại lô vũ khí thứ hai cho CH Trung Phi

Ngày 27/9, khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề củng cố hòa bình và an ninh tại châu Phi, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này vừa cung cấp không hoàn lại cho CH Trung Phi lô vũ khí thứ hai.

Theo lời ông S.Lavrov, lô vũ khí vừa cung cấp trong tháng này dành để trang bị cho quân đội của CH Trung Phi. Lô thứ nhất được Nga chuyển cho CH Trung Phi vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2018.

Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) chủ trì một cuộc họp bên lề kỳ họp thứ 74 của Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 25/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, 5 quân nhân và 170 chuyên gia dân sự Nga cũng được cử tới giúp đỡ quân đội CH Trung Phi.

Trong vòng một năm rưỡi qua, các chuyên gia Nga đã huấn luyện cho hơn 3.000 binh sĩ CH Trung Phi. Tất cả những hoạt động này đều được báo cáo với HĐBA. 

CH Trung Phi và Nga đã ký thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực quân sự, trong đó có thành lập tại CH Trung Phi một trung tâm huấn luyện cho quân đội. 

Kể từ năm 2013, LHQ thực thi lệnh cấm vận vũ khí hoàn toàn đối với CH Trung Phi do tình hình bạo lực hoành hành tại nước này.

Năm 2017, với sự hỗ trợ của Nga và Pháp, LHQ đã cho phép CH Trung Phi trang bị vũ khí cho các đơn vị quân đội mới được thành lập. Tháng 2 vừa qua, chính phủ nước này và 14 nhóm vũ trang đã đạt được thoả thuận hoà bình nhằm kết thúc nhiều năm giao tranh, tạo cơ sở để thành lập một chính phủ hỗn hợp.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.