Nga cung cấp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn rơi Su-24

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko ngày 1/12 cho biết đã cung cấp dữ liệu cho NATO chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn hạ máy bay Su-24 của Nga.
Nga cung cấp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn rơi Su-24 ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với giới truyền thông, ông Grushko nói: "Tôi đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow về vụ Su-24. Tôi đã đưa ra đánh giá của Nga về vụ việc này và trích dẫn một loạt các yếu tố chính trị, quân sự cho thấy bản chất của cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào máy bay của Nga trên không phận Syria". Bên cạnh đó, ông Grushko lưu ý rằng NATO đã bao che cho Ankara, không đánh giá những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và do đó phải chịu trách nhiệm về sự cố trên.Ngày 24/11 vừa qua, một máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bị bắn hạ ở Syria bằng một quả tên lửa không đối không được phóng từ một máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ với lý do mà Ankara cho là vi phạm không phận của nước này. Bộ Tổng Tham mưu Nga và Bộ Tư lệnh Phòng không Syria khẳng định rằng máy bay Su-24 không bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn hạ trong không phận của Syria. Xem video Nga chứng minh Su-24 không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.