Nga công bố video về 'nhà máy lắp ráp UAV lớn nhất thế giới' ở miền Trung

Kênh truyền hình Zvezda của Nga đã cung cấp những góc nhìn hiếm hoi về địa điểm được mô tả là “nhà máy lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất thế giới” ở khu vực miền Trung nước này, nơi sản xuất hàng nghìn UAV sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Phóng sự phát sóng hôm 20/7 (xem ở dưới) cho thấy một cơ sở sản xuất UAV rộng lớn nằm trong đặc khu kinh tế Alabuga, vùng Tatarstan, cách tiền tuyến hơn 1.200km.

Nhà máy tập trung sản xuất UAV Geran, được Zvezda mô tả là “đơn giản, rẻ tiền… được sản xuất hàng loạt” và có độ chính xác cao. Hình ảnh từ cơ sở cho thấy những dãy dài khung thân UAV Geran - cao hơn chiều cao trung bình của một người.

Ông Timur Shagivaleev, Tổng Giám đốc Alabuga, cho biết sản lượng hiện nay đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. “Trước đây, chúng tôi có kế hoạch sản xuất vài nghìn chiếc Geran. Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất gấp 9 lần so với kế hoạch ban đầu”, ông nói nhưng không nêu rõ mốc thời gian.

Geran là loại vũ khí tấn công tầm xa, thiết kế cánh hình tam giác với cánh quạt đẩy gắn phía sau. UAV này có thể mang theo khối thuốc nổ 40-50kg, tốc độ bay khoảng 180 km/h và có thể bay xa hơn 1.000 km trong một lần phóng.

Theo kênh truyền thông Nga, phần lớn lực lượng lao động tại nhà máy là người trẻ tuổi, nhiều người trong số họ theo học tại một trường cao đẳng gần nơi sản xuất UAV. Đó là cơ sở được thành lập bởi những người đứng ra tổ chức sản xuất loại UAV Geran.

Zvezda cho biết nhà máy được xây dựng từ con số 0 trong đặc khu kinh tế Alabuga. Trước khi xung đột Ukraine bùng phát, đây là nơi được xác định để tập trung thu hút công nghệ quốc tế và xây dựng năng lực nội tại để thay thế việc nhập khẩu từ bên ngoài.

Phóng sự cũng giới thiệu một cơ sở lắp ráp các UAV trinh sát và tấn công hạng nhẹ. Nhiều UAV trong số này được trang bị cáp quang để chống lại gây nhiễu điện tử.

Nga đã sử dụng UAV được sản xuất hàng loạt để tấn công các mục tiêu tại Ukraine như: các xe bọc thép đắt tiền do phương Tây cung cấp, các khu vực tập trung binh lính và các cơ sở liên quan khác đến quân sự. Một số quan chức Ukraine cho biết, các cuộc không kích gần đây nhắm vào nước này có sự tham gia của hàng trăm UAV.

Moskva phủ nhận việc tiến hành các đợt không kích nhắm vào dân thường và cho rằng các cuộc tấn công bằng UAV của nước này để trả đũa các đợt tấn công của Kiev nhằm vào khu dân cư và hạ tầng thiết yếu ở Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.