Nga công bố video tên lửa Oreshnik vào nhiệm vụ chiến đấu tại Belarus

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống tên lửa Oreshnik đã chính thức “đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu” tại Belarus.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã chính thức đi vào hoạt động tại Belarus, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này có thể mang nhiều đầu đạn nhắm mục tiêu riêng lẻ và duy trì khả năng điều khiển ở tốc độ siêu vượt âm.

Trong một tuyên bố ngày 30/12, Bộ trên nhấn mạnh hệ thống tầm trung này đã chính thức “đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu”. Họ cũng công bố đoạn video chính thức đầu tiên về hệ thống này, cho thấy việc vận chuyển và lắp đặt tại Belarus, cùng với một buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu nhiệm vụ chiến đấu của hệ thống (xem video dưới)

“Tất cả các điều kiện cho nhiệm vụ chiến đấu và chỗ ở của nhân viên Nga đã được chuẩn bị trước tại Belarus”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng các kíp chịu trách nhiệm phóng, liên lạc, an ninh và cung cấp điện “đã được đào tạo lại tại các cơ sở hiện đại” trước khi đi vào hoạt động. Đội ngũ hiện đang khám phá các khu vực tuần tra mới và tiến hành trinh sát.

Được công bố vào tháng 11/2024, một tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường đã tấn công một nhà máy quân sự lớn ở Ukraine trong một sự kiện mà Moskva gọi là "thử nghiệm chiến đấu" thành công.

Tên lửa này có khả năng mang nhiều đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập (MIRV) với tốc độ siêu vượt âm, mỗi đầu đạn vẫn duy trì khả năng điều khiển và cơ động ngay cả trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Các quan chức Nga đã so sánh sức mạnh hủy diệt thông thường của Oreshnik với một cuộc tấn công hạt nhân có sức công phá thấp, nhấn mạnh tiềm năng chiến lược và chiến thuật kép của nó. Quân đội phương Tây hiện đang thiếu một hệ thống MIRV siêu vượt âm tương đương, mang lại cho Oreshnik lợi thế độc nhất về tốc độ, khả năng cơ động và khả năng tấn công nhiều mục tiêu.

Trong khi đó, các nhà phân tích phương Tây cho rằng tên lửa Oreshnik là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh thời Liên Xô. Oreshnik được cho là có tầm bắn hơn 4.000 km, mang theo sáu đầu đạn siêu vượt âm tái nhập khí quyển (MIRV), có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa Minsk và Moskva ngay sau cuộc thử nghiệm chiến đấu ban đầu của tên lửa, dự kiến ​​sẽ triển khai tới 10 hệ thống tại Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố trong một bài phát biểu trước quốc hội tháng này rằng hệ thống Oreshnik đã đến Belarus vào ngày 17/12. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Muraveyko cho biết tuần trước rằng các khu vực tuần tra chiến đấu đã được thiết lập và hệ thống đã hoạt động đầy đủ và sẵn sàng sử dụng.

Vào giữa tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một bài phát biểu trước Bộ Quốc phòng, cho biết Oreshnik cũng sẽ tham chiến tại Nga trước cuối năm nay. Ông nhấn mạnh rằng hệ thống này là một phần trong kho vũ khí mới của Nga nhằm "đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới."

Thu Hằng

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.