Nga công bố các dữ liệu về hệ thống chống máy bay không người lái

Nga gần đây đã thử nghiệm thành công hệ thống chống máy bay không người lái mới.
Chú thích ảnh
Hệ thống Serp-VS5D chống máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) hôm 28/12 đưa tin hệ thống này có tên Serp-VS5D do Viện nghiên cứu Vektor thuộc Ruselectronics sản xuất. Ruselectronics là công ty con của tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga).

Khi được triển khai, Serp-VS5D liên tục giám sát khu vực cần bảo vệ. Hệ thống này dò tìm các trao đổi tín hiệu giữa máy bay không người lái và người điều khiển chúng. Khi phát hiện thấy tín hiệu như vậy, các bộ phận chống máy bay không người lái của Serp-VS5D sẽ ngay lập tức chặn tín hiệu ở băng thông tương ứng.

Các biện pháp đối phó của Serp-VS5D đã vô hiệu hóa khả năng điều khiển máy bay không người lái. Serp-VS5D còn ngắt kết nối của máy bay không người lái khỏi hệ thống định vị vệ tinh như GPS, do đó khiến chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tự động.

Thông cáo báo chí của đơn vị sản xuất còn nhấn mạnh Serp-VS5D có thể tấn công các mục tiêu không người lái ở phạm vi lên tới 5 km trong tầm nhìn rõ ràng. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng để chống lại các nhóm máy bay không người lái.

Theo thông tin trên trang web của Vektor, Serp-VS5D có thể triệt tiêu tín hiệu ở nhiều băng thông từ 300 đến 5.600 MHz, đồng thời làm gián đoạn tín hiệu từ các hệ thống định vị vệ tinh như GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou.

Hà Linh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.