Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh của một khu vực bị trúng không kích, được cho rằng có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ở Raqqa, Syria.
Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD ảnh 1

Ảnh vệ tinh chụp lại khu vực nơi các thủ lĩnh IS nhóm họp.

Theo kênh truyền hình RT, bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố chụp cùng một vị trí ở hai ngày khác nhau là 13/5 và 29/5, một ngày sau khi máy bay Nga ném bom xuống đây.
Bốn tòa nhà trong ảnh - giới chức Nga khẳng định là nơi các thủ lĩnh cấp cao của IS dùng để họp mặt ngày 28/5 – được khoanh đỏ, đã bị san phẳng trong bức ảnh thứ hai.  
Ngày 16/6, quân đội Nga thông báo các vụ oanh tạc do máy bay ném bom Su-34 và Su-35 tiến hành, có khả năng đã tiêu diệt được tên trùm sỏ Abu Bakr al-Baghdadi. Cuộc họp bàn tại 4 tòa nhà được cho là có sự tham dự của tên al-Baghdadi, được sắp xếp để thảo luận về việc điều chuyển chiến binh IS khỏi thành trì Raqqa. 
Trước đó, hôm 10/6 truyền thông Syria đã đồng loạt đưa tin thủ lĩnh tổ IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong một đợt không kích của lực lượng Nga tại Syria. Al-Baghdadi lâu nay bị truy lùng gắt gao. Chương trình Giải thưởng Chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo tới 25 triệu USD cho ai lấy được đầu của tên này.
Tuy nhiên, việc tiêu diệt thủ lĩnh IS không hề dễ dàng vì hắn được cho là luôn “trốn chui trốn nhủi” ở khu vực sa mạc bên ngoài thành phố Mosul, Iraq sau khi đã trốn khỏi Raqqa hồi tháng 3. Một chuyên gia của Mỹ nhận định al-Baghdadi không sống ở nơi nào quá 72 giờ đồng hồ.
Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.