Nga coi Venezuela là đối tác then chốt tại Mỹ Latinh

Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã nhấn mạnh Venezuela là đối tác then chốt của Nga tại Mỹ Latinh trong chuyến thăm quốc gia Nam Mỹ ngày 16/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov trong cuộc gặp tại Caracas. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga đến thủ đô Venezuela diễn ra sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao Mỹ Latinh như Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến Moskva gặp ngỡ người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami ngày 16/2, ông Borisov đã ca ngợi Venezuela là đối tác chính của Moskva trong khu vực.

Phó Thủ tướng Borisov nêu rõ: “Venezuela là đối tác chiến lược của Nga tại Mỹ Latinh. Chúng tôi đánh giá cao đặc tính của các đồng minh trong sự phối hợp trên trường quốc tế và đối thoại tin cậy ở cấp độ chính trị”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận ông đã gặp Phó Thủ tướng Nga và hai chính khách thảo luận về hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.

Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình: “Chúng tôi sẽ tăng cường mọi kế hoạch hợp tác và đào tạo”. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng bổ sung Caracas ủng hộ Moskva xua tan các mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phó Thủ tướng Borisov có lịch trình đến Nicaragua và Cuba sau khi kết thúc chuyến thăm Venezuela.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).