Nga có thể ủng hộ tấn công quân sự Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể ủng hộ một cuộc tấn công quân sự đối với Syria nếu phương Tây có bằng chứng rõ ràng việc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể ủng hộ một cuộc tấn công quân sự đối với Syria nếu phương Tây có bằng chứng rõ ràng việc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học.

Nga có thể ủng hộ tấn công quân sự Syria ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể ủng hộ tấn công quân sự Syria nếu chứng minh được chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Channel 1 (Nga) tối 3/9 (giờ địa phương), ông Putin cũng cảnh báo rằng việc sử dụng vũ lực chống Syria mà không có quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ là "một hành động xâm lược".

Tổng thống Putin khẳng định “Chỉ LHQ mới có thể cho phép sử dụng hành động tấn công quân sự đối với một quốc gia cụ thể. Và bất cứ một hình thức sử dụng vũ lực nào khác chống lại một quốc gia có chủ quyền nào đều không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng tiết lộ Moskva đã ngừng cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 tân tiến cho Syria, mặc dù một số bộ phận đã được chuyển giao cho Damascus.

Ông Putin xác nhận: "Một số bộ phận tách rời đã được chuyển giao, song chưa hoàn tất và chúng tôi đã ngừng cung cấp hệ thống này cho Syria".

Trước đó, Nga khẳng định hợp đồng này đang được triển khai, tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống Putin khẳng định hiện đã ngừng các hoạt động chuyển giao.

Tuyên bố trên của Nga dường như nhằm trấn an các đối tác phương Tây trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng liên quan tới cuộc xung đột ở Syria.

Các chính phủ phương Tây từng lên án việc Nga ký thỏa thuận cung cấp cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad các hệ thống phòng không S-300, trong khuôn khổ hợp đồng xuất khẩu quân sự có giá trị nhất của Moskva.

Lê Hoàng (tổng hợp)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.