Nga có thể phối hợp với Mỹ trong chiến dịch không kích ở Syria

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7/10 cho biết nước này có khả năng thực thi các đề xuất của Mỹ nhằm phối hợp hoạt động không kích của Moskva ở Syria với liên quân quốc tế do Washington đứng đầu.
Nga có thể phối hợp với Mỹ trong chiến dịch không kích ở Syria ảnh 1

Máy bay chiến đấu của Nga ném bom vào mục tiêu của IS tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hãng tin của Nga dẫn lời ông Konashenkov nói: “Bộ Quốc phòng Nga đã đáp lại các yêu cầu của Lầu Năm Góc và sẽ xem xét kỹ lưỡng những đề xuất của Mỹ về việc phối hợp các hoạt động nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria... Nhìn chung, các đề xuất này có khả năng thực hiện được. Về phần mình, chúng tôi sẽ có gắng làm rõ một số chi tiết kỹ thuật sẽ được thảo luận trong ngày hôm nay giữa những chuyên gia quân sự quốc phòng Nga và các đồng sự của Lầu Năm Góc”.Tuần trước, các quan chức Mỹ và Nga đã tổ chức một số cuộc thảo luận theo yêu cầu của Nga về việc đề ra các biện pháp nhằm tránh những rủi ro, do đó các máy bay chiến đấu hoạt động ở Syria sẽ không xuất hiện ở một khu vực trong cùng thời điểm.Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành một loạt vụ không kích “ác liệt hơn thường lệ” ở hai tỉnh Hama ở miền Trung và Idlib ở Tây Bắc Syria. Theo SOHR, các máy bay “được cho là của Nga” đã tấn công 4 địa điểm ở Hama và 3 địa điểm ở Idlib. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong các vụ không kích này.
TN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.