Nga có thể đóng chiến hạm Mistral ở Crimea

Dự kiến các xí nghiệp đóng tàu ở Crimea sẽ được nâng cấp để thực hiện các đơn hàng mới, trong đó có cả tàu lớp Mistral, chủ yếu cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Dự kiến các xí nghiệp đóng tàu ở Crimea sẽ được nâng cấp để thực hiện các đơn hàng mới, trong đó có cả tàu lớp Mistral, chủ yếu cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Thông tin trên được báo Izvestia dẫn lời trợ lý Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu đóng tàu quốc gia Krylov ở St. Petersburg, Chuẩn đô đốc dự bị Nikolai Kovalenko.

Nga có thể đóng chiến hạm Mistral ở Crimea ảnh 1

Tàu lớp Mistral mang tên Vladivostok. Ảnh: Reuters.

Ông Kovalenko lưu ý tại Kerch có ụ khô lớn nhất ở Nga (sau khi sáp nhập Crimea), có thể đóng tàu chiến và tàu dân sự lượng giãn nước tới 130.000 tấn. Và ở ụ khô đó có thể đóng tàu lớp Mistral.

Theo ông Kovalenko, các xưởng đóng tàu ở Crimea dự kiến trước tiên sẽ nhận được các đơn hàng bổ sung phục vụ nền kinh tế quốc dân khu vực bể Azov-Biển Đen, cũng như thực hiện các đơn hàng quốc phòng đáp ứng nhu cầu của Hạm đội Biển Đen.

Để làm vậy, các xí nghiệp đóng tàu ở Crimea sẽ được chuyển giao một số công nghệ, và tham gia vào chương trình thay thế hàng nhập khẩu. Ngày 9/12/2014, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Nga sẽ chỉ đặt đóng tàu tại nước này.

Trong khi đó, ngày 25/11/2014, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã quyết định ngừng chuyển giao chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên, mang tên Vladivostok, cho tới khi có thông báo tiếp theo. Ông Hollande nói rằng tình hình tại miền Đông Ukraine hiện không cho phép Pháp chuyển giao chiến hạm Mistral đầu tiên cho Nga.

Hợp đồng đóng 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral do Rosoboronexport và công ty DCNS của Pháp ký tháng 6/2011 trị giá 1,2 tỉ euro. Theo hợp đồng, thời hạn chuyển giao chiếc tàu đầu tiên là ngày 1/1/2014, song có thể trì hoãn 30 ngày mà không bị phạt. Trong trường hợp không thực hiện hợp đồng, tổng tiền phạt có thể lên tới 3 tỷ euro.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.