Nga có thể đáp trả việc bố trí THAAD ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 4/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, gần biên giới với Nga, có thể khiến Moskva phải đặt ra vấn đề đáp trả quân sự.
Nga có thể đáp trả việc bố trí THAAD ở Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1

Hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận về tình hình triển khai hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, ông Ryabkov nói với các nhà báo tại Hạ Môn (Trung Quốc): “Nếu việc đó diễn ra với tốc độ đáng báo động như hiện nay, đến một lúc nào đó không thể tránh khỏi việc phải đặt ra vấn đề phản ứng của Nga trên phương diện quân sự, đưa ra một đối trọng nào đó… Không nên hiểu sự việc tách rời khỏi bối cảnh”.
Ông cũng cho rằng, việc tăng cường tiềm lực phòng không ở Hàn Quốc và Nhật Bản được “phản chiếu” thành khả năng phát triển tiềm lực quân sự của Nga. Bên cạnh đó, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Moskva luôn phản đối kế hoạch triển khai THAAD này.
Hồi tháng 7 vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận triển khai THAAD để đánh chặn tên lửa hành trình của Triều Tiên. Động thái này đã gây nên mối quan ngại của Trung Quốc và Nga vì đe dọa đến cán cân chiến lược trong khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản ủng hộ kế hoạch triển khai, cho rằng THAAD sẽ thúc đẩy được hòa bình và ổn định.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.