Nga có thể bán thịt lợn cho Việt Nam từ 2017

Rusagro, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất của Nga, có khả năng bắt đầu bán thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2017.

Ông Maxim Basov, Tổng Giám đốc Rusagro, cho biết: “Việt Nam đã cấp phép cho thịt lợn Nga vào nước này, còn chúng tôi đang làm giấy phép xuất khẩu,… Việc giao hàng cho Việt Nam, tôi nghĩ, có thể bắt đầu trong năm tới”.

Rusagro nằm trong số 5 nhà sản xuất thịt lợn lớn của Nga, đồng thời tham gia sản xuất đường và sản phẩm từ mỡ động vật.

Năm 2015, tổ hợp chăn nuôi lợn Rusagro đã xuất xưởng 198.000 tấn thịt lợn, đứng thứ hai sau Tập đoàn nông nghiệp Miratorg với 384.900 tấn.

Đài Sputnik dẫn số liệu của Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR) cho biết Đông Nam Á hiện là địa điểm hấp dẫn đối với đông đảo du khách Nga, trong đó Việt Nam và Thái Lan có ưu thế vượt trội so với các nước khác trong khu vực.

Theo các chuyên gia ATOR, du lịch Việt Nam đang cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2016, đã có 204.400 lượt khách du lịch Nga đến Việt Nam, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, Thái Lan trở thành tuyến du lịch mùa đông phổ biến nhất của người Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.