Nga chuẩn bị tung ra thị trường thuốc điều trị COVID-19 thể nhẹ

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Giám đốc nhà máy sản xuất thuốc thành phẩm ở Yaroslavl (chi nhánh của R-Pharm), ông Vladimir Kolyshkin ngày 19/6 cho biết thuốc Coronavir điều trị các dạng nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thể nhẹ sẽ được tung ra thị trường với số lượng khoảng 150.000 gói vào tháng 7 tới. 
Chú thích ảnh
Nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại công ty công nghệ sinh học BIOCAD ở Siberia, Nga, ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo trong cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kolyshkin khẳng định: “Thuốc Coronavir đã được đăng ký với Bộ Y tế Nga. Đến đầu tháng 7, hơn 150.000 gói sẽ hiện diện trên thị trường”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova hôm 18/6 đã bày tỏ hy vọng vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9.

Hôm 10/6 vừa qua, báo giới đưa tin Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đang hợp tác với công ty cổ phần Natsimbio (Công ty Miễn dịch Sinh học Quốc gia) của tập đoàn Rostec để lên kế hoạch điều chế một loại thuốc dựa trên huyết tương của những bệnh nhân từng mắc COVID-19 để điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Ngày 5/6, Tổng giám đốc RDIF, Kirill Dmitriev thông báo thuốc Avifavir do quỹ này phát triển sẽ được cấp miễn phí ở Nga trong chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.

Tính đến sáng 19/6 (theo giờ địa phương), LB Nga ghi nhận thêm 7.972 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 1 ngày qua tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số bệnh nhân lên 569.063 người. 32,7% số trường hợp nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng. Cũng trong 24 giờ qua tại Nga có thêm 181 người tử vong, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 lên 7.841 người, đồng thời có thêm 10.443 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số bệnh nhân được khỏi bệnh lên 324.406 người.

Trong khi đó, hãng tin RT ngày 18/6 cho biết cựu Tổng thống Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga Mikhail Ignatiev, 59 tuổi, vừa qua đời vì bệnh COVID-19. Trước đó, ông Ignatiev đã phải nhập viện ở thành phố St. Petersburg cuối tháng 5 vừa qua vì tổn thương nghiêm trọng 2 bên phổi do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Duy Trinh - Hồng Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.