Nga chuẩn bị trả thù cho Mi-25 bị bắn rơi

Tờ "Kommersant" cho biết các quân nhân Nga có thể đáp trả vụ máy bay Mi-25 bị bắn rơi ở Syria bằng sự tham gia của tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" trong chiến dịch "Trừng phạt", cùng với các máy bay trên tàu sân bay và gia tăng số lượng các vụ không kích của máy bay chiến đấu từ căn cứ Hmeymim.
Nga chuẩn bị trả thù cho Mi-25 bị bắn rơi ảnh 1

Một chiếc máy bay Mi-25 của Nga đã bị IS bắn rơi ngày 10/7.

Theo báo này, Nga có hai lựa chọn để đáp trả với vụ bắn rơi máy bay khiến tổ lái hy sinh. Phương án thứ nhất là tăng gấp nhiều lần số lượng các phi vụ không kích cùng với việc sử dụng vũ khí chính xác (tên lửa hành trình "Calibr-NK").Phương án thứ hai liên quan với việc tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" tham gia chiến dịch "Trừng phạt". Vào cuối tháng 8 tới, "Đô đốc Kuznetsov" có thể giáng đòn vào các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Syria trong trường hợp nhận lệnh của Bộ Tổng tham mưu.Theo dự kiến, tàu "Đô đốc Kuznetsov" cùng với các máy bay ​​sẽ được sử dụng tại Syria từ tháng 10 tới.
(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.