Nga chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa ung thư

Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine chống ung thư từ cuối năm 2024 - đầu năm 2025. Đây là thông báo vừa được ông Andrey Kaprin, bác sĩ trưởng ngành ung thư của Bộ Y tế Liên bang Nga, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y tế X quang quốc gia đưa ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vaccine này, như ông Kaprin giải thích, dựa trên việc sử dụng các loại virus không gây bệnh có hoạt tính chống ung thư, các virus này được đưa vào cơ thể bệnh nhân. Khi thử nghiệm trên động vật, loại vaccine này không độc hại và cho thấy hiệu quả cao.

Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng cho phép chuyển sang thử nghiệm lâm sàng trên người. Hiện hồ sơ vaccine đã được đệ trình lên Bộ Y tế để xin cấp phép tuyển dụng nhóm tình nguyện viên cho thử nghiệm trên người. Theo ông Kaprin, các tình nguyện viên này phải là người chưa được điều trị hoá trị.

Ông Kaprin cho biết, nghiên cứu vaccine mRNA trong ngành chống ung thư cũng vẫn đang được tiếp tục. Vaccine công nghệ mRNA sẽ được thực hiện đưa vào cơ thể bệnh nhân một cách “siêu chính xác” - nó có nhiệm vụ lập một “hộ chiếu khối u”, gọi là hồ sơ kháng nguyên mới.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Alexander Gintsburg, cho biết những bệnh nhân mắc u hắc tố và ung thư phổi sẽ là những người đầu tiên thử nghiệm vaccine.

Hồi đầu tháng 7, ông Kaprin báo cáo tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư ở Nga đã giảm trong năm đầu tiên sau khi phát hiện. Con số này đã giảm hơn 5% trong 8 năm. Theo ông, năm 2015 tỷ lệ này là 23,6% và năm 2023 - 18,3%.

Năm 2023 so với năm 2022, tỷ lệ tử vong do ung thư trong năm đầu tiên đã giảm 4,7%. Đồng thời, việc phát hiện bệnh ung thư đang được cải thiện: vào năm 2023, bệnh ung thư được phát hiện ở 74.587 người, cao hơn 8% so với năm 2021

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.