Nga chuẩn bị chiến tranh robot

Các kỹ sư Nga đang phát triển các hệ thống điều khiển các toán robot, kể cả các robot có khả năng mang các loại vũ khí.
Các kỹ sư Nga đang phát triển các hệ thống điều khiển các toán robot, kể cả các robot có khả năng mang các loại vũ khí.
Thông tin trên được thông báo từ Viện Nghiên cứu trung ương kỹ thuật robot và điều khiển học kỹ thuật St. Petersburg.
Đó là các phương tiện robot dành cho tác chiến, cũng như dành cho các mục đích nghiên cứu, kể cả giám sát mức độ phóng xạ. Dự kiến, các robot của Nga sẽ có thuật toán hành vi và khả năng độc lập nhất định. Tuy nhiên, ở đây không đề cập đến trí tuệ nhân tạo.
Viện Nghiên cứu đang chú trọng chế tạo các robot cỡ nhỏ dùng để trinh sát. “Người ta đang cần loại robot có thể ném vào cửa sổ một ngôi nhà đang bị khủng bố chiếm chẳng hạn để nó quan sát tất cả những gì bên trong”, nguồn tin nói.
Các cơ quan sức mạnh Nga cũng cần có các robot có thể đi trước lực lượng đặc nhiệm và thu thập thông tin về tình hình tại khu vực chiến sự.
Hiện nay, Nga phát triển được các robot dùng để phát hiện bức xạ ion hóa. “Một robot như vậy có thể phát hiện nguồn phóng xạ, tiến lại gần nó, cầm lấy bằng các tay máy và bỏ vào thùng chuyên dụng”, nguồn tin nói.
Các nguồn tin không tiết lộ thời hạn xuất hiện các robot chiến đấu trong biên chế các cơ quan sức mạnh Nga.
Tháng 10/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật thành lập Quỹ Nghiên cứu tiên tiến (FPI) làm công tác tài trợ cho các dự án có độ mạo hiểm cao phục vụ Bộ Quốc phòng Nga.
FPI sẽ tương tự Cục Các dự án nghiên cứu và phát triển tiên tiến DARPA của Bộ Quốc phòng Mỹ. DARPA đang chỉ đạo phát triển cho Quân đội Mỹ các loại robot chiến đấu và trinh sát, trong đó có robot bọ chét Sand Flea, robot gián RHex và robot khuân vác LS3...
Tháng 11/2012, tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã công bố báo cáo dài 50 trang về nguy cơ sử dụng các robot chiến đấu hoàn toàn tự hoạt. Họ cho rằng, các robot độc lập sẽ không thể phân biệt binh lính với dân thường và sẽ giết người vô tội vạ.
Theo HRW, các robot chiến đấu hoàn toàn tự hoạt có thể xuất hiện trong quân đội các cường quốc hàng đầu sau 20-30 năm nữa.
Theo baodatviet

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.