Nga cho phép doanh nghiệp bán lẻ nhập khẩu song song đối với các thương hiệu quốc tế

Ngày 31/3, Nga đã cấp phép các doanh nghiệp bán lẻ nhập các sản phẩm từ nước ngoài mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Động thái này được đưa ra sau khi loạt thương hiệu toàn cầu ngừng hoạt động kinh doanh hoặc ngừng xuất khẩu sang Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Thực phẩm được bày bán trong siêu thị tại Moskva, Nga, ngày 5/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trên tại một cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết việc nhập khẩu song song là cần thiết nhằm đảm bảo một số hàng hóa cụ thể có thế tiếp tục được vận chuyển đến Nga. Ông cho biết thêm Bộ Thương mại và công nghiệp Nga sẽ công bố danh sách hàng hóa được phép nhập khẩu. Nhập khẩu song song là thuật ngữ để chỉ các loại hàng hoá bán ra thị trường bên ngoài mà không thông qua hệ thống phân phối chính thức.

Cơ quan chống độc quyền liên bang (FAS) của Nga, đơn vị soạn thảo quy định nhập khẩu song song trên, cho biết biện pháp này sẽ tạo ra cạnh tranh giữa các thương hiệu thông qua việc tăng số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vào Nga, qua đó sẽ làm giảm giá bán lẻ của những hàng hóa này. 

Sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây trong khi hàng loạt thương hiệu lớn trên thế giới như H&M, Apple hay Nike … đã dừng bán hàng và xuất khẩu hàng hóa tới thị trường Đông Âu này. 

Cùng ngày, Chính phủ Belarus thông báo sẽ cho phép các công ty xuất khẩu phân bón kali từ ngày 6/4 tới nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo hãng thông tấn RIA, Belarus sẽ cấp phép xuất khẩu mặt hàng này cho công ty Belaruskali và công ty Belarus Potash Co (BPC) . Trước đó, Chính phủ Mỹ đã ra thời hạn 1/4 để các khách hàng của BPC ngừng giao dịch với công ty này. 

Belarus là nhà sản xuất phân bón cây trồng lớn thứ ba thế giới chỉ sau Canada và Nga. Belaruskali là một trong số đơn vị sản xuất phân bón lớn nhất quốc gia Đông Âu này. 

Trước đó, Liên minh châu Âu đã siết chặt các lệnh trừng phạt hiện có nhằm vào Belarus nhằm cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu phân kali của nước này.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.